loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ tôn trí Xá-lợi Đức Phật và chư Thánh Tăng lên ngôi Bảo tháp

Đúng 8h sáng rằm tháng Tư, chư Tăng, tu nữ và đông đảo Phật tử Tổ đình Bửu Long đã vân tập lên tầng vòm ngôi Bảo tháp Gotama để làm lễ Tôn trí Xá-lợi Đức Phật và chư Thánh Tăng.

Xá-lợi được tôn trí hôm nay có được là do các vị cao Tăng từ khắp nơi như Thái lan, Tích Lan, Miến Điện, Ấn Độ, v.v... đã dâng tặng khi đến viếng thăm Tổ đình Bửu Long. Một số do chư Tăng và Phật tử khi đi chiêm bái các nước đã thỉnh về... Tất cả Xá-lợi đã được Hòa thượng trụ trì tôn giữ nghiêm kính, đến hôm nay duyên lành đã đủ để tôn trí lên ngôi Bảo tháp.

Bức tranh tường mái vòm miêu tả khu rừng Kusinara nơi Đức Phật nhập Niết-bàn và Tháp thờ Xá-lợi được kiến tạo do sự cúng dường cao quý của Phật tử Cao Minh Thông và một số thí chủ khác.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm thành kính và kết thúc trong sự hoan hỷ của mọi người.

Mời quý vị xem một số hình ảnh của buổi lễ và "chiêm bái" Xá-lợi của Đức Phật và chư Thánh Tăng:

 
Trở lại     Đầu trang