loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Thánh Hội - Rằm Tháng Giêng tại Thừa Thiên Huế

 

          Sau bảy ngày Tết đón xuân vui vẻ, Phật tử các giới tại Thừa Thiên Huế thường lên chùa tham dự lễ Cầu An đầu năm. Tùy theo lịch sinh hoạt của mỗi chùa mà lễ Cầu An Năm Mới sẽ được tổ chức bắt đầu từ mồng 8 tháng giêng kéo dài cho đến hết tháng. Tập quán tốt đẹp này được các chùa Nguyên Thủy tại xứ Thần Kinh đưa vào sinh hoạt của các chùa từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, nhằm tăng thêm uy lực và niềm tin cho thiện nam tín nữ, Ban Điều hành Hệ phái tỉnh đã thống nhất ngày cử hành lễ Cầu An chung cho toàn thể Phật tử trong tỉnh vào sáng ngày rằm tháng giêng tại chùa Huyền Không. Năm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía Bắc tràn về tối hôm trước nên buổi sáng trời có mưa nhẹ; dẫu vậy vẫn có khá đông Phật tử đến tham dự khóa lễ Cầu An Đầu Năm Mới.

 

     Vào buổi tối, như lệ thường các năm qua, là chương trình kỷ niệm Lễ Thánh Hội với các tiết mục chính như sau:

          - Phát nguyện thọ đầu-đà

          - Thắp nến cúng dường ánh sáng lên  Đức Phật và chư Thánh Tăng

          - Tụng kinh Lễ Thánh Hội

          - Hái quẻ lộc

          - Giải quẻ.

          - Hồi hướng công đức

     Dưới đây là các hình ảnh được ghi lại về lễ Cầu An Đầu Năm và lễ Thánh Hội tại chùa Huyền Không và Lễ Cầu An Đầu Năm tại chùa Pháp Luân năm Quí Tỵ:

 
Trở lại     Đầu trang