loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Vu Lan – Báo hiếu PL.2557 tại chùa Huyền Không
Mùa Vu Lan – Báo hiếu năm nay tại Thừa Thiên Huế đậm đà sắc Thu sau nhiều năm nét Thu chỉ lượn lờ phớt qua dăm ngày nửa tháng. Từ cuối tháng 6 AL cho đến  tận trung tuần tháng 7 AL khí Thu đã bàng bạc khắp nơi. Những ngày này bầu trời thường xuyên mang sắc xám, không gian như chùng xuống khiến người ta có cảm giác trời đất gần gũi với con người hơn. Thi thoảng có vài buổi sáng lác đác những hạt mưa ngâu, không đủ làm ướt áo ai đó nhưng lại gợi lên trong đáy tim của nhiều người những cảm thức bồi hồi của quá khứ và cội nguồn, về Mẹ về Cha.
Như thông lệ các năm qua, vào sáng sớm ngày rằm tháng 7, chư Tăng ni các chùa Nguyên thủy ở Thừa Thiên Huế lại quang lâm về chùa Huyền Không để cùng với thiện nam tín nữ Phật tử cử hành lễ Vu Lan – Báo hiếu. Diễn tiến của cuộc lễ năm nay đã diễn ra tuần tự như chương trình dưới đây:
          Ngày 14/7/Quý Tỵ
14g          : Phát quà cho đồng bào nghèo.
17g30     : Khoá kinh chiều.
19g          : Lễ Cầu siêu-phóng sinh phóng đăng trên sông Hương.
    Ngày 15/7/Quý Tỵ
7g30        : Thập phương Phật tử vân tập.
8g             : Chư tôn đức Tăng ni quang lâm.
8g30        : Đặt bát hội cúng dường Đại đức Tăng-già.
9g             : Phật tử tụng kinh Lễ bái Tam Bảo.
9g40:     - Cung thỉnh Đại đức Tăng-già quang lâm Phật điện.
                          - Khai từ.
                          - Thông qua chương trình.
                          - Phật tử thọ Tam qui-Ngũ giới.
                      - Cung thỉnh chư Tăng khai kinh Cầu Siêu cho thất thế phụ mẫu và Cầu An cho phụ mẫu, ân nhân hiện tiền.
                          - Chư Tăng và đại chúng Phật tử tụng kinh Báo Hiếu.
                          - Phóng sinh.
                          - Hồi hướng công đức.
11g:         - Chư Tăng ni thọ trai.
                           - Phật tử dùng cơm thân mật.
14g          : Chư tỳ-khưu-tăng hành lễ Uposatha.
 
Và sau đây là các hình ảnh được ghi lại vào đêm 14/7/Quý Tỵ chư Tăng làm lễ Cầu siêu thủy giới, phóng sinh đăng trên sông Hương và các sinh hoạt trong ngày chính lễ - 15/7/Quý Tỵ:
 
 
Trở lại     Đầu trang