loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
ĐÓN MỪNG ĐẠI LỄ VESAK PL.2552 TẠI THỪA THIÊN - HUẾ

Đại lễ Vesak năm nay tại Việt Nam ngoài sự kiện nước chủ nhà đăng cai tổ chức, còn có một thông điệp mang tầm vóc quốc tế: Các tổ chức xã hội, giáo hội tại Việt Nam dù muốn hay không, đều phải công nhận ý nghĩa Tam hợp (Đức Phật đản sanh, Thành đạo, Nhập Niết-bàn) theo truyền thống Phật giáo Nguyên thuỷ.

       Đón mừng ngày đại lễ năm nay (PL.2552) Tăng Ni Phật tử Phật giáo Nguyên thuỷ tại Huế ngoài việc trang hoàng đẹp đẽ trong khuôn viên mỗi chùa, còn thiết trí một Phật cảnh đản sanh theo nghệ thuật mô phỏng và sắp đặt tại chùa Pháp Luân để thập phương Phật tử đến tham quan, chiêm bái; Chiếu ảnh Slide Cuộc đời Đức Phật kèm chú dẫn, thuyết minh nên đã thu hút được một lượng khách hành hương đến chiêm bái rất đông.

       Cũng tại chùa Pháp Luân, vào sáng sớm ngày 14/4/Mậu tý Tăng Ni Phật tử đã vân tập để cử hành khoá kinh cúng dường Đản sanh.

      Sáng ngày 15/4/Mậu tý, khoá lễ kính mừng đại lễ VESAK theo lệ thường đã được tổ chức tại chùa Huyền Không dưới sự chứng minh của chư tôn túc và sự tham dự đông đảo của Tăng Ni Phật tử các chùa .

       Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại các hoạt động trên :

       Tại chùa Huyền Không

 

 

 

     Tại chùa Pháp Luân

 

 

     Tại chùa Tăng Quang

 

 
Trở lại     Đầu trang