loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Khai giảng Khóa Tu Học Mùa Hè Lần Thứ 2 - 2011 tại chùa Huyền Không, Huế

Vào sáng ngày mồng 2/6/2011 (1/5/Tân Mão) tại chùa Huyền Không đã diễn ra Lễ Khai giảng Khóa Tu Học Mùa Hè lần thứ 2 năm 2011 dành cho học sinh (từ 10 tuổi trở lên) và sinh viên. Ban Tổ chức gồm các vị tôn đức trong Ban Điều hành Hệ phái PGNT Thừa Thiên Huế, chư Tăng đang hành đạo tại chùa Huyền Không và hai vị Học Tăng vừa hoàn tất chương trình Cử Nhân Phật học và Chương trình Quản lý Giáo dục ở Thái Lan là Đại đức Chí Thiện và Đại đức Minh Kiến. Hoạch định chương trình, lập thời khóa biểu tu học hằng ngày và điều hành chính đều do hai vị Tăng sĩ trẻ này. Ngoài ra còn có Ban Huynh trưởng Liên đoàn Phật tử Huyền Không hỗ trợ thêm cho các em những lúc sinh hoạt ngoài trời, vui chơi và học thêm kỹ năng sống.

Dưới đây là thời khóa biểu, nội qui, nội dung hướng dẫn tu học, tôn chỉ và số lượng học viên tham dự:

THỜI KHÓA BIỂU
        Buổi sáng:    

5 giờ 00:    Thức dậy, vệ sinh cá nhân

05 giờ 15:    Tập thể dục - Quét dọn

06 giờ 00:    Ăn sáng

07 giờ 30:    Tụng kinh sáng – Hành thiền

08 giờ 30:    Giải lao

09 giờ 00:    Học Phật Pháp

10 giờ 30:    Giải lao

11 giờ 00:    Ăn trưa

12 giờ 00:   Tịnh chỉ (Nghỉ trưa)

Buổi chiều:   

13 giờ 30:   Thức dậy

14 giờ 00:   Học Phật Pháp

15 giờ 30:   Giải lao

16 giờ 00:   Sinh hoạt ngoài trời – Học kỹ năng sống

17 giờ 00:   Vệ sinh cá nhân (tắm, giặt)

18 giờ 00:   Tụng kinh chiều – Hành thiền

Buổi tối:       

19 giờ 00:   Ăn tối

20 giờ 00:   Học Kinh tụng và Nghi lễ

21 giờ 00:   Ngủ


NỘI QUI

1. Sinh hoạt tu học theo thời khoá  biểu.

2. Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung.

3. Không được nói chuyện, làm ồn  trong các giờ học và giờ ăn.

4. Trong giờ ngủ, nghỉ không được đi lại; giữ không khí yên tĩnh.

5. Nam, nữ phải ở trong khu vực do ban tổ chức qui định.

6. Không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin, giải trí khác trong suốt thời gian tu học.

7. Không được cất giữ tiền bạc và vật có giá trị bên mình (phải gửi cho vị có trách nhiệm cất giữ).

8. Không ra khỏi phạm vi mà BTC qui định.

9. Không uống rượu bia, hút thuốc và các chất gây say nghiện khác.

10.  Phải mặc đồng phục do ban tổ chức qui định.

11. Phải có ý thức tiết kiệm điện, nước và ý thức bảo vệ tài sản chung của chùa.


NỘI DUNG HƯỚNG DẪN TU HỌC

* I. Lý thuyết:

- Đức Phật trong em

  1. Chuyện Bồ Tát trước đản sinh
  2. Tuổi thơ đến xuất gia tầm Đạo
  3. Thành Đạo đến cuối đời

- Pháp kèm cuộc sống

  1. Gia đình
  2. Xã hội
  3. Mục đích sống

- Tăng trồng phước duyên

  1. Nghi thức ứng xử
  2. Ngày lễ Phật giáo
  3. Phước sự, thập thiện

* II. Thực hành:

- Thính giảng đặc biệt

- Tụng kinh

- Làm quen với Thiền

- Sinh hoạt và kỹ năng sống

TÔN CHỈ (SLOGAN)

"Kiến thức - Sức sống - Vun trồng thiện căn"


        Dưới đây là Phương danh các thí chủ hùn phước và hình ảnh ghi lại các hoạt động trong Khóa Tu Học Mùa Hè:

STT PHƯƠNG DANH
CÚNG DƯỜNG
1 Quán Cơm chay dưỡng sinh Liên Hoa
Cúng dường tất cả bữa cơm trưa       
2 Huyền Từ, USA 100 USD                   
3 Nhóm Phật tử của Sư Minh Kiến, Thái Lan 2.300 Baht                   
4
Gia đình sư Chí Thiện
1.000 Baht                   
5 Gia đình sư Minh Hiền  1.000 Baht                   
6 Gia đình sư Minh An 50 USD                   
7 Phật tử Nghệ An 10.000.000 VNĐ                   
8 Như Trung, Úc 5.000.000 VNĐ                   
9 Cô Võ Thị Nga, Hà Tĩnh   2.000.000 VNĐ                   
10 Mệ Sen, Đà Nẵng 500.000 VNĐ                   
11
Thân mẫu sư Minh Kiến
500.000 VNĐ                  
12 Bé Hiền, Bé Vân, Bé Ty, Nông Đình Hùng, USA 400 USD                   
13
Gia đình sư Pháp Chí
1.000 Baht                    
14
Phái đoàn Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội
1.700.000 VNĐ                  

 
Trở lại     Đầu trang