loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Đêm đầu đà rằm tháng Giêng tại Tổ đình Bửu Long và rừng thiền Viên Không


Theo truyền thống hàng năm của Phật giáo Nguyên Thủy, Tổ đình Bửu Long và Rừng Thiền Viên Không đã tổ chức Đêm Hội Đầu Đà vào các ngày 12 và 15/01 (rằm tháng Giêng) để kỷ niệm 3 sự kiện liên hệ đến Đức Phật, Giáo Pháp và Thánh chúng, đó là lời hứa nhập diệt với Ma Vương của Đức Phật, trùng tuyên giới bổn Paftimokkha và đại hội Thánh Tăng. Đêm hội bắt đầu lúc 18h, nhưng đông đảo Phật tử đã đến từ sớm để phụ giúp công việc hoặc tham quan chiêm bái Bảo Tháp và Bồ-đề Phật cảnh.

Nội dung chính của đêm lễ cũng như mọi năm: phát nguyện thọ đầu đà, tụng Kinh, thuyết pháp, chiêm bái Xá-lợi, vấn đáp Phật pháp và hồi hướng công đức. Đặc biệt năm nay, ngoài chư Tăng trong chùa thì cả Bửu Long và Viên Không đều có sự tham dự của sư Hộ Giới và sư Trung Thiện từ Miến Điện và Tích Lan trở về, cùng với Thầy và sư Pháp Thông, phụ trách phần vấn đáp với Phật tử.

Một số hình ảnh Lễ Thánh Hội rằm tháng Giêng tại Tổ đình Bửu Long và rừng thiền Viên Không năm nay:

 
Trở lại     Đầu trang