loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Ngài Phó Tăng Thống Tích Lan sẽ đến thăm Việt Nam
Vào ngày 08/03/2011 (mồng 4 tháng 2 ÂL), Ngài Đại Trưởng Lão Panditha Wajirajothi - Phó Tăng Thống hệ phái Amarapura của Giáo Hội Phật Giáo Tích Lan sẽ đến thăm Việt Nam. Tổ đình Bửu Long vinh dự được đón tiếp Ngài vào ngày 11/03/2011.    
Sau đây là lịch trình chuyến viếng thăm của Ngài:  

Ngày 08/03/2011  - 11h30: Đón Ngài tại sân bay Tân Sơn Nhất và nghỉ tại khách sạn Sheraton Hotel
 - 18h: Thỉnh đoàn đi tham quan thành phố
Ngày 09/03/2011  - Buổi sáng: đi chùa Vạn Đức (Thủ Đức), thăm Hòa thượng Trí Tịnh, tụng Kinh An Lành - Paritta Sutra Puja, thọ trai
 - Buổi chiều: đi Bửu Quang, tụng Kinh An Lành - Paritta Sutra Puja
Ngày 10/03/2011  - Buổi sáng: nghỉ tại khách sạn
 - Buổi chiều: 16h đi chùa Hội Khánh tham dự buổi hoằng pháp toàn quốc tại sân vận động tỉnh Bình Dương.
Ngày 11/03/2011
 - Buổi sáng: thăm chùa Bửu Long, tụng Kinh An Lành - Paritta Sutra Puja, thọ trai
 - Buổi chiều: đi Vũng Tàu
Ngày 12/03/2011
 - Ở Vũng Tàu
Ngày 13/03/2011  - Tham quan Thích Ca Phật Đài
Ngày 14/03/2011
 - Đi Thiền Viện Phước Sơn, tụng Kinh An Lành - Paritta Sutra Puja, thọ trai.
 - Tham quan khu sinh thái gần chùa
Ngày 15/03/2011  - Nghỉ tại khách sạn Vũng Tàu
Ngày 16/03/2011
 - Lên sân bay đi Singapo.

  

Vài nét về Tiểu sử Phó Tăng Thống Tích Lan - Ngài Đại Trưởng Lão Panditha Wajirajothi:

   

  

Phó Tăng Thống Tích Lan (Sri Lanka) - Đại Trưởng Lão Panditha A. Wajirajothi Maha Thera sinh năm 1923 tại Tích Lan (Sri Lanka). Ngài là đại đệ tử thọ giới trực hệ của Cố Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera – một sứ giả Như Lai, một vị truyền giáo tôn kính và nổi tiếng trên khắp thế giới.

Đại Trưởng Lão Panditha A. Wajirajothi Maha Thera xuất gia và thọ giới Sa Di năm lên 10 tuổi và thọ giới cụ túc (tỳ kheo) vào năm 1943 lúc 20 tuổi. Ngài học khóa Phật học sơ cấp tại Đại học Phật Giáo Sastralankara và hoàn thành khóa Phật học cao học tại Viện Phật Học Kelaniya Viddyalankara. Cùng thời điểm đó, Ngài đạt được bằng tốt nghiệp ưu tú của chương trình Phật học cao cấp Tam Tạng Kinh Điển. Năm 1950 Ngài hoàn tất bằng tốt nghiệp Thông Thái Cổ Ngữ Học của Hoàng Gia bằng tiếng Phạn Pali, Sinhala, và Hindi (Rajakiya Pandit Degree). Từ năm 1951 đến 1955, Ngài là giảng viên Phật học ở Đại học Dharmaraja tại Kandy.

Sau khi hoàn tất các học vị, Ngài thành lập Trung Tâm Đào Tạo Tăng Sinh Sri Sanghanada tại Kandy và làm Viện Trưởng hơn 25 năm với nhiều sự cống hiến đào tạo và giáo huấn nhiều Tăng sinh và Phật tử.

Đại Trưởng Lão Wajirajothi Nayaka Maha Thera là người đỡ đầu cho Hội Phật Giáo Samadhi ở Singapore. Các công tác hoằng pháp thế giới của Đại Trrưởng Lão bắt đầu từ năm 1980. Từ năm 1981 đến 1984, Đại Trưởng Lão là Trụ Trì của tự viện Sri Lankaramaya tại Singapore. Bắt đầu từ đó, Đại Trưởng Lão khởi sự hoằng pháp trên các nước như Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, v.v...

Với học vấn uyên thâm và nhiều năm cống hiến cho Phật giáo Tích Lan, Đại Trưởng Lão được chính phủ Tích Lan (Sri Lanka) công nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tăng Thống của hệ phái Amarapura của Giáo Hội Phật Giáo Tích Lan (Sri Lanka).

 
Trở lại     Đầu trang