loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Thông báo về việc tổ chức khánh thành Bảo Tháp Đại Giác và Khoá xuất gia gieo duyên tại chùa Huyền Không

THÔNG BÁO:

V/v TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH BẢO THÁP ĐẠI GIÁC VÀ KHÓA XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN THỨ 3 TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG, HUẾ

Căn cứ nội dung quyết nghị phiên họp của Ban Điều hành Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế vào chiều ngày 29/1/Ất Mùi (19/3/2015) về kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm của năm 2015 thì ngoài các cuộc lễ và sinh hoạt theo lệ thường hằng năm, trong quý II năm nay sẽ diễn ra hai sự kiện quan trọng, đó là Khóa Xuất gia Gieo duyên lần thứ 3 và lễ Khánh thành bảo tháp Đại Giác tại chùa Huyền Không do Hệ phái Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế tổ chức theo lịch trình như sau:

1/ Khóa Xuất gia Gieo duyên lần thứ 3: được tổ chức từ ngày 27/3/Ất Mùi (15/5/2015) đến ngày 07/4/Ất Mùi (Chủ nhật, 24/5/2015) .

Đối tượng: Các nam nữ cư sĩ từ 18 tuổi đến 75 tuổi.

Số lượng  : Nam: 20 người; nữ: 20 người.

Địa điểm  : chùa Huyền Không, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đăng ký tham gia: Vui lòng liên lạc qua các số điện thoại sau:

- 0903.574.462 (gặp Thượng tọa Tuệ Tâm, Trưởng ban Ban Tổ chức);

- 0935.333.455 (gặp Đại đức Chơn Hữu, Trưởng ban Ban Điều hợp Khóa tu);

- 0122.790.0417 (gặp Đại đức Minh An, Phó Trưởng ban (thường trực) Ban Điều hợp Khóa tu kiêm Chánh văn phòng).

Hoan hỷ cúng dường tịnh tài, tịnh vật: Có thể trực tiếp gặp Đại đức Chơn Hữu hoặc Đại đức Minh An hay qua các số điện thoại nói trên của các vị.

Lưu ý:  Vào đầu tháng 4/2015 sẽ có thông báo cụ thể về thủ tục phát/ nhận đơn đăng ký tham gia khóa tu và thời hạn chấm dứt nhận đơn.

2/ Lễ Khánh thành bảo tháp Đại Giác chùa Huyền Không: được tổ chức trong 3 ngày: 27, 28, 29/4/ Ất Mùi  (13, 14, 15/6/2015 – thứ bảy, chủ nhật, thứ hai).

Chương trình lễ và các nội dung liên quan sẽ được tiếp tục thông báo sau.

Ban Điều hành Hệ phái PGNT tỉnh Thừa Thiên Huế kính thông báo để chư tôn đức Tăng Ni tri tường, chư thiện nam tín nữ gần xa, trong nước và tại hải ngoại được rõ để hoan hỷ và sắp xếp công việc quang lâm chứng minh, tham dự hoặc hùn phước, cúng dường.

 

 

 
Trở lại     Đầu trang