loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Hệ phái Nam tông Thừa Thiên Huế sinh hoạt An cư tập trung lần thứ 1, PL. 2561

 

 

Thực hiện kế hoạch An cư tập trung của Trung ương GHPGVN và Ban Chỉ đạo An cư tập trung của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, năm nay, trong Mùa An cư, Tăng Ni các chùa Nam tông tại Thừa Thiên Huế sẽ có 4 ngày sinh hoạt An cư tập trung tại chùa Huyền Không, trú xứ An cư tập trung của Tăng Ni Nam tông trên địa bàn tỉnh.

Vào sáng ngày 30/6 nhuận/Đinh Dậu, ngày sinh hoạt An cư tập trung đầu tiên được triển khai, chư tỳ-khưu Tăng ở các chùa đã vân tập về địa điểm. Vào lúc 8g50, sau khi sám hối, chư Tăng đã tiến hành nghi thức cung cử các vị Yết-ma vấn đáp và tụng giới bổn Pātimokkha. Khoảng 10g40, các thí chủ Phật tử hoan hỷ với ngày chư Tăng hòa hợp, tụng giới trong mùa An cư, đã thiết lễ Trai Tăng.

Buổi chiều, Ban Điều hành trú xứ An cư đến chùa Từ Đàm tham dự thời pháp thoại chia sẻ của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng Pháp TƯGH cùng hành giả của 4 trú xứ khác thuộc Phật giáo Bắc tông là: Từ Đàm, Diệu Đức, Diệu Viên, Diệu Hỷ và 'Đức Sơn'.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày sinh hoạt An cư tập trung đầu tiên:

 
Trở lại     Đầu trang